Trung Quốc công bố thành công của tàu vũ trụ Hằng Nga 3

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 16/12/2013 15:42 GMT+7

Trung Quốc hôm 15/12 tuyên bố sứ mệnh của tàu vũ trụ "Hằng Nga 3" đã “thành công trọn vẹn” sau khi con tàu này và xe tự hành "Thỏ Ngọc" đã chụp được những bức ảnh về nhau trên bề mặt Mặt Trăng vào lúc 23 giờ 42 phút (giờ Bắc Kinh) cùng ngày.

Theo kế hoạch, xe tự hành "Thỏ Ngọc" sẽ tiến hành khảo sát cấu trúc địa chất và các chất trên bề mặt của Mặt Trăng cũng như tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên trong vòng 3 tháng trong khi tàu "Hằng Nga 3" sẽ tiến hành thám hiểm tại khu vực hạ cánh trên Mặt Trăng trong vòng 1 năm.

‘ Tàu tự hành thám hiểm mặt trăng chạm bề mặt mặt trăng lúc 4 giờ 35 phút sáng sớm 15/12. (Ảnh: Xinhua)

"Hằng Nga 3" là giai đoạn hai trong chương trình thám hiểm Mặt trăng của Trung Quốc, tiếp nối sứ mệnh "Hằng Nga-1" và "Hằng Nga-2" trong các năm 2007 và 2010.

Việc đưa tàu "Hằng Nga 3" hạ cánh thành công xuống Mặt trăng đã đưa Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Liên Xô trước đây thực hiện được kỳ tích này, mở ra triển vọng cho khả năng Trung Quốc sẽ đưa người lên Mặt Trăng sau năm 2020.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước