Trung Quốc kêu gọi Mỹ tăng cường hợp tác

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 29/04/2014 07:08 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương. (Ảnh: Xinhua)

Hôm 28/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho rằng, Mỹ nên tăng cường hợp tác với Trung Quốc thay vì tìm cách kiềm chế nước này.

Trung Quốc đã lên tiếng về thỏa thuận hợp tác quân sự 10 năm vừa ký giữa Mỹ và Philippines.

Hôm 28/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho rằng, Mỹ nên tăng cường hợp tác với Trung Quốc thay vì tìm cách kiềm chế nước này.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố không có ý định kiềm chế Trung Quốc. Trung Quốc sẽ theo dõi giữa việc nói và làm của Mỹ. Mỹ và Trung Quốc chia sẻ nhiều lợi ích tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, do đó, hai nước cần tăng cường hợp tác và làm việc cùng với các quốc gia có liên quan khác để tăng cường hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Philippines ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự 10 năm, cho phép Mỹ tăng cường sự hiện diện tại các căn cứ quân sự của Philippines.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước