Từ 1/7, Italy chính thức là Chủ tịch luân phiên EU

Như Anh-Thứ ba, ngày 01/07/2014 17:28 GMT+7

Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Ảnh: Telegraph)

Hôm nay (1/7), Thủ tướng Italy Matteo Renzi sẽ đại diện nước này chính thức nhậm chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU).

Theo đó, ông Renzi hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi lịch sử cho nền kinh tế châu Âu, nhấn mạnh vào việc ưu tiên đưa các nước trong Liên minh cũng như Italy thoát khỏi chính sách chi tiêu ngặt nghèo.

Phát biểu trước nội các của Italy, chính phủ các nước thành viên EU đồng lòng đưa ra một chính sách chi tiêu linh hoạt hơn nhằm đẩy mạnh chi tiêu công, giảm tỷ lệ thất nghiệp và kích thích tăng trưởng kinh tế trong châu Âu.

Ngoài ra, ông Renzi kêu gọi, Ủy ban châu Âu đầu tư nhiều hơn vào các dự án năng lượng, cơ sở hạ tầng, viễn thông nhằm đẩy mạnh mạng lưới tạo việc làm cho lực lượng lao động châu Âu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước