Tư lệnh Hải quân Ấn Độ từ chức sau tai nạn tàu ngầm

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 28/02/2014 09:00 GMT+7

Đô đốc D.K Joshi từ chức tư lệnh hải quân Ấn Độ. (Ảnh: IndiaExpress)

Tư lệnh Hải quân Ấn Độ hôm 27/2 đã từ chức sau vụ tai nạn tàu ngầm ngoài khơi bờ biển Mumbai khiến 2 thủy thủ mất tích và 7 người bị thương.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ: "Nhận trách nhiệm lương tâm về các tai nạn và sự vụ xảy ra trong vài tháng qua, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc DK Johshi đã từ chức trong ngày hôm nay".

Theo Hải quân Ấn Độ, 7 thủy thủ đã bị tổn thương đường hô hấp sau khi cố gắng kiềm chế đám khói phủ kín khu sinh hoạt trên tàu INS Sindhuratna trong một cuộc diễn tập. Hai thủy thủ khác vẫn chưa được tìm thấy trên chiếc tàu ngầm do Nga chế tạo này.

Tháng trước, tàu ngầm INS Sindhughosh đã mắc cạn khi trở về Mumbai, song không gây ra thương vong hay thiệt hại.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước