Tunisia gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 8 tháng

Lan Anh-Thứ hai, ngày 04/11/2013 09:27 GMT+7

Xung đột giữa những người biểu tình và cảnh sát tại Intilaka, ngoại ô phía Tây Thủ đô Tunis ngày 12/6. (Ảnh: AFP)

Tunisia, quốc gia Bắc Phi đang bị chao đảo bởi cuộc khủng hoảng chính trị, sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 8 tháng nữa kể từ sau cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo kỳ cựu Ben Ali năm 2011.

Văn phòng Tổng thống Tunisia đã đưa ra tuyên bố trên và cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ được gia hạn cho đến cuối tháng 6 năm sau.

Chính quyền Tunisia đã gia hạn tình trạng khẩn cấp từ 3 tháng lên 1 năm, kể từ cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo kỳ cựu Ben Ali năm 2011.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Tunisia, tổ chức nghiệp đoàn lớn nhất nước này, đã yêu cầu giới cầm quyền Hồi giáo và phe đối lập ở nước này, đến chiều hôm nay (4/11) phải nhất trí chọn ra một Thủ tướng mới, nhằm đưa quốc gia này ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, bùng phát sau vụ Tổng Thư ký Đảng Phong trào Nhân dân đối lập Mohammed Brahmi bị ám sát, hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước