Ukraine: Đụng độ bạo lực tại Mariupol, ít nhất 21 người thiệt mạng

Thời sự VTV-Thứ bảy, ngày 10/05/2014 10:03 GMT+7

Một cuộc đụng độ tại Ukraine.(Ảnh: AFP/TTXVN)

Một cuộc đụng độ bạo lực đã xảy ra ngày 9/5, giữa lực lượng an ninh Ukraine và người biểu tình chống Chính phủ ở thành phố cảng Mariupol, làm ít nhất 21 người thiệt mạng.

Các nhân chứng cho biết, quân đội Ukraine đã huy động các xe bọc thép và các loại súng hạng nặng tới khu vực trung tâm thành phố đề giành lại quyền kiểm soát trụ sở cảnh sát bị người biểu tình chiếm giữ.

Trên trang mạng xã hội của mình, Bộ trưởng Nội vụ chính quyền lâm thời Ukraine Avakov cho biết, những người biểu tình chống Chính phủ đã tấn công và đốt cháy trụ sở cảnh sát trên. Theo ông Avakov, 20 người biểu tình và một sĩ quan an ninh Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ.

Thành phố Mariupol, trung tâm công nghiệp và vận tải biển quan trọng tại tỉnh Donetsk, là trọng tâm trong chiến dịch của chính quyền Kiev nhằm đối phó với người biểu tình. Khu vực này sẽ tiến cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết vào ngày 11/5 tới đây.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước