Ukraine: Lệnh ân xá có hiệu lực

Thu Thủy-Thứ hai, ngày 17/02/2014 17:18 GMT+7

Người biểu tình tập trung bên ngoài Văn phòng của Trưởng công tố Ukraine ở Thủ đô Kiev để yêu cầu trao trả tự do cho những người đã bị bắt giữ, ngày 14/2. (Ảnh: Reuters)

Nhà chức trách Ukraine sẽ hủy bỏ các tội hình sự bị gán cho người biểu tình.

Công tố viên trưởng Ukraine, ông Viktor Pshonka cho biết, thủ tục tố tụng hình sự đối với những người biểu tình chống Chính phủ sẽ được hủy như là một phần của một thỏa thuận ân xá được thiết kế nhằm hạ nhiệt các cuộc biểu tình chống lại Chính phủ của Thủ tướng Viktor Yanukovych.

Ông Pshonka nói rõ, luật ân xá sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôm nay, có nghĩa là 268 nghi phạm sẽ được xóa các trách nhiệm hình sự, 108 hồ sơ hình sự sẽ được khép lại.

Đối tượng của luật ân xá này là những người bị quy là phạm tội hình sự kiên quan đến các cuộc biểu tình hòa bình trong thời gian từ 27/12 năm ngoái đến 2/2 năm nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước