Ukraine: Người biểu tình phóng thích 30 nhà hoạt động cùng phe

Lan Anh-Thứ hai, ngày 05/05/2014 08:59 GMT+7

Một nhà hoạt động chống chính phủ được phóng thích trong vòng tay chào đón của người dân địa phương, Odessa, Ukraine, ngày 4/5/2014. Ảnh: AP

Ngày 4/5, tại thành phố Odessa, miền nam Ukraine, những người biểu tình đã tấn công một đồn cảnh sát và phóng thích 30 nhà hoạt động cùng phe.

Những người biểu tình đã đập vỡ cửa sổ và xô đổ cổng đồn cảnh sát, nơi nhiều nhà hoạt động bị giam giữ từ cuộc đụng độ hôm 2/5. Theo lực lượng cảnh sát Odessa, 30 nhà hoạt động đã được phóng thích.

Nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết, Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ thăm Moscow vào ngày 7/5 tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Dự kiến, Tổng thống Nga và Chủ tịch OSCE sẽ thảo luận về việc thiết lập một "cuộc đối thoại quốc gia" ở Ukraine trước thềm cuộc bầu cử.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước