Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ điều trần về Syria

Thanh Thủy-Thứ tư, ngày 04/09/2013 09:52 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã tham gia buổi điều trần trước Ủy ban đối ngoại thượng viện Mỹ về kế hoạch tấn công Syria.

Phát biểu trước các thành viên Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Kerry cho biết: “Tổng thống Obama không đòi hỏi nước Mỹ đi đến chiến tranh mà chỉ yêu cầu làm giảm và ngăn chặn khả năng Tổng thống Syria Assad sử dụng vũ khí hóa học”.

‘ Phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 3/9. (Ảnh: Reuter)

Theo Ngoại trưởng Kerry, những gì chính quyền Tổng thống Obama tìm kiếm là một hành động quân sự giới hạn về phạm vi và thời gian.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Hagel cho biết có một số đồng minh chủ chốt trong khu vực ủng hộ hành động quân sự của Mỹ ở Syria. Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và UAE là những đối tác quan trọng trong bất kì hành động nào của Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, nhiều lãnh đạo Hạ viện đã bày tỏ sự ủng hộ lời kêu gọi tấn công quân sự nhằm vào Syria của Tổng thống Mỹ Obama.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước