Việt Nam và EU kết thúc vòng 8 đàm phán FTA

Hồng Quang-Thứ sáu, ngày 27/06/2014 19:34 GMT+7

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

Trưa nay (27/6), tại Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Cao ủy Thương mại Karel De Gucht gặp nhau để tháo gỡ một số vấn đề còn chưa tìm ra tiếng nói chung giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong đàm phán.

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu bao gồm việc dỡ bỏ các hàng rào thuế quan trong các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và các lĩnh vực khác mà hai bên quan tâm.

Sau đúng 2 năm và qua 8 vòng đàm phán, luân phiên tại Hà Nội và Brussels, hai đoàn đàm phán đã đạt được kết quả cụ thể trong nhiều lĩnh vực. Hai bên đang tiếp tục đàm phán các nội dung liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh bình đẳng, mở cửa thị trường hàng hoá dịch vụ và mức độ trợ cấp cho doanh nghiệp Nhà nước.

Cách đây đúng 2 năm, cũng tại Brussels, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Cao ủy Thương mại Karel De Gucht, trong phát biểu nhân dịp khởi động đàm phán, đều nhấn mạnh đây sẽ là một Hiệp định Thương mại tự do toàn diện.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước