Yemen: Hai nhà báo nước ngoài được phóng thích

Anh Phương-Thứ năm, ngày 12/12/2013 06:48 GMT+7

Tình hình tại Yemen gần đây luôn bất ổn. (Ảnh: AP)

Hai nhà báo Hà Lan làm việc cho tờ Tấm gương của (Đức) hôm 11/12 đã được phóng thích sau gần 6 tháng bị bắt làm con tin khi đang tác nghiệp tại Thủ đô Sanaa của Yemen.

Hiện hai nhà báo đều trong tình trạng sức khỏe tốt và cho biết mình đã được những kẻ bắt cóc đối xử tử tế.

Hiện nguyên nhân vì sao hai nhà báo được phóng thích vẫn chưa được công bố. Chính phủ Hà Lan khẳng định đã không hề thỏa chịu thỏa hiệp với bọn bắt cóc nhằm giải thoát hai công dân của mình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước