Robot giúp điều trị bệnh mất trí nhớ

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 07/01/2014 11:57 GMT+7

Robot hải cẩu Paro, sản phẩm của giáo sư người Nhật Takanori Shibata, được đánh giá là ý tưởng thú vị giúp cải thiện tình trạng mất trí nhớ ở người già.

Robot nặng khoảng 2,7kg, có gương mặt khác nhau, có thể nhận biết tên của mình cũng như biểu thị những cảm xúc như bất ngờ, hạnh phúc và tức giận.

‘ Robot Paro. (Ảnh: iec.ch)

Chính vì vậy, robot này có khả năng làm giảm trạng thái kích động và lo lắng, đồng thời, đem lại niềm vui với những bệnh nhân mất trí nhớ ở giai đoạn giữa và cuối. Paro đã gần gũi và chia sẻ tình cảm với các bệnh nhân mất trí nhớ như một thú cưng thực sự.

Hiện nay, Paro được thử nghiệm tại các bệnh viện và nhà dưỡng lão ở một số nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, Thụy Điển, Italy, Pháp và Mỹ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước