Vương Thị Huyền giành HCV đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại SEA Games 30

Anh Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 14:05 ngày 01/12/2019

VTV.vn - Chiều nay, ở chung kết bộ môn cử tạ hạng cân 45kg dành cho nữ, VĐV Vương Thị Huyền đã xuất sắc giành tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

Chiều 1/12 tại Philippines, đô cử Vương Thị Huyền đã mở hàng cho cử tạ Việt Nam bằng tấm HCV ở hạng cân 45 kg. Nữ đô cử Việt Nam òa khóc sau khi giành tấm HCV, những giọt nước mắt của sự quyết tâm, nỗ lực sau khi vượt qua nỗi đau mất cha cách đây không lâu.

Vương Thị Huyền giành HCV đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

Có năm VĐV tranh tài hạng cân 45 kg nữ ở SEA Games 30. Vương Thị Huyền xuất sắc giành HCV với thành tích tổng cử 172 kg (cử giật 77 kg và cử đẩy 95 kg). Về thứ hai là VĐV Indonesia, Lisa Setiawati với tổng cử 168 kg. Ở phần thi cuối cùng, Lisa đã nâng mức cử đẩy lên 100 kg nhằm vượt qua Vương Thị Huyền nhưng không thành công.

Vương Thị Huyền giành HCV đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại SEA Games 30 - Ảnh 2.

Sau phần thi không thành công ở mức 100 kg cử đầy, Lisa đã khóc rất nhiều vì vuột tấm HCV vào tay Vương Thị Huyền. Về phần VĐV của VIệt Nam, ngay sau khi giành tấm HCV, Vương Thị Huyền cũng òa khóc nức nở trong hạnh phúc.

Vương Thị Huyền giành HCV đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại SEA Games 30 - Ảnh 3.

Năm 2019, Vương Thị Huyền giành được 3 HCV ở giải vô địch châu Á và 2 HCV, 1 HCB ở World Cup diễn ra tại Trung Quốc nhưng thành tích có phần sụt giảm. Vương Thị Huyền từng tham dự Olympic Rio 2016 với suất duy nhất của đồng đội nữ giành được tại vòng loại châu Á.

Vương Thị Huyền giành HCV đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại SEA Games 30 - Ảnh 4.

Lúc này, trên bảng xếp hạng Olympic của Liên đoàn cử tạ thế giới IWF, đô cử sinh năm 1992 đang cố gắng cải thiện điểm số để nằm trong top 8 thế giới hoặc dẫn đầu châu lục để giành vé đến Tokyo vào mùa hè năm sau.

Vương Thị Huyền giành HCV đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại SEA Games 30 - Ảnh 5.