Nhân viên y tế Mỹ tử vong sau khi tiêm đủ 2 liều vaccine

Nhật Anh, icon
07:12 ngày 29/01/2021

VTV.vn - Ông Tim Zook, một kỹ thuật viên chụp X-quang tại Mỹ, đã gặp phản ứng phụ vài giờ sau khi tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ hai.

Hình: KTLA

Theo truyền thông địa phương, sức khỏe của ông Tim Zook, 60 tuổi, giảm sút nghiêm trọng sau khi tiêm mũi thứ hai của vaccine Pfizer/BioNTech. Các triệu chứng bao gồm đau bụng và khó thở. Khi tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn, các đồng nghiệp đã đưa ông đến phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế Đại học California, nơi ông qua đời không lâu sau đó.

Tuy nhiên, theo vợ nạn nhân, gia đình ông Zook không quy trách nhiệm cho công ty dược phẩm hay hãng sản xuất vaccine bởi bản thân nạn nhân rất tin tưởng vào hiệu quả bảo vệ của vaccine. Dù thế, cô cũng nhấn mạnh việc chồng mình có các triệu chứng 2,5 giờ sau khi tiêm vaccine là phản ứng phụ không mong muốn.

"Chúng tôi muốn mọi người biết điều gì đã xảy ra với Tim để anh ấy không chết một cách vô ích. Các phản ứng nghiêm trọng hiếm khi xảy ra. Trên thực tế, COVID-19 gây tử vong nhiều hơn so với phản ứng từ chính vaccine" - chị Rochelle chia sẻ.

Ông Zook vốn là người có bệnh nền là huyết áp cao nhưng bệnh đã được kiểm soát bằng thuốc. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra về cái chết của ông và hy vọng các xét nghiệm bổ sung và khám nghiệm tử thi sẽ xác định nguyên nhân cái chết.

Cả Pfizer và BioNTech cho biết đã tiếp nhận thông tin về ca tử vong này và đang xem xét kỹ lưỡng vấn đề. "Chúng tôi theo dõi chặt chẽ những vụ việc như vậy và thu thập thông tin liên quan để chia sẻ với các cơ quan quản lý toàn cầu" - đại diện Pfizer nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục