Nga thay thế Visa, MasterCard để chống trừng phạt

TCKD-Thứ năm, ngày 27/03/2014 16:20 GMT+7

Ngân hàng Rossiya với khẩu hiệu “Chúng ta cùng vượt qua tất cả”. (Ảnh: Vedomosti)

Trước thông tin hai hãng thanh toán thẻ của Mỹ gồm: Visa và MasterCard tạm ngừng cung cấp dịch vụ tại Nga, Bộ Tài chính Nga hôm qua (26/3) chính thức tuyên bố, nước này đã cố gắng khôi phục kế hoạch tự phát triển hệ thống thanh toán bằng thẻ, để giảm thiểu sự phụ thuộc vào Visa và MasterCard.

Đại diện Bộ Tài chính Nga tuyên bố, Nga không có lý do nghiêm trọng nào để từ bỏ các hệ thống thanh toán hiện có, đặc biệt là Visa và MasterCard. Tuy nhiên, ông cũng cho hay, Nga sẽ tập trung hơn vào việc phát triển hệ thống thanh toán của riêng mình.

Tuần trước, Visa, MasterCard đã ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng ở ngân hàng Rossiya, vốn bị Mỹ trừng phạt do sự liên quan của Moscow đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine và động thái sáp nhập Crimea.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước