Ngân hàng Credit Suisse thừa nhận cáo buộc trốn thuế

TCKD-Thứ ba, ngày 20/05/2014 15:42 GMT+7

Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse đã khai nhận cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ về việc đã giúp hàng chục nghìn khách hàng Mỹ của ngân hàng này trốn thuế.

Ngân hàng Credit Suisse được cho là đã giúp khoảng 22.000 khách hàng tránh được nhiều khoản thuế ở chính quốc. Kết quả điều tra cho thấy, ngân hàng này giúp khách hàng tìm ra những "đầu mối trung gian" để có thể thành lập các công ty ở nước ngoài để cất giấu tài sản và tránh nộp thuế.

Các quan chức Mỹ đánh giá cao việc Credit Suisse thừa nhận tội danh. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng hành động như thế trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, Credit Suisse hiện vẫn từ chối cung cấp danh tính các khách hàng Mỹ đã dùng ngân hàng này để che giấu tài sản khỏi kiểm soát của Sở thuế Mỹ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước