Cảm phục nghị lực của cô giáo mắc bệnh suy thận

Cùng em đến trường-Thứ sáu, ngày 25/12/2015 06:58 GMT+7

VTV.vn - Tuy bị mắc bệnh suy thận hơn 7 năm nay nhưng bằng tình yêu nghề, cô giáo Đỗ Thị Thu Nga vẫn luôn cố gắng thi đua dạy tốt và giành nhiều thành tích cao trong công tác.

Cô giáo Đỗ Thị Thu Nga sống tại tỉnh Tuyên Quang bị mắc bệnh suy thận hơn 7 năm nay. Vào mỗi buổi chiều thứ 2, 4, 6 hàng tuần, cô lại lặn lội cùng chồng lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiến hành lọc máu. Mặc dù mỗi lần như vậy khiến cô phải chịu đau đớn, mệt mỏi về thể xác, nhưng ngay ngày hôm sau, cô lại tiếp tục đến trường.

Chính tình cảm của gia đình, bạn bè đồng nghiệp và các em học sinh đã tiếp thêm nghị lực sống cho cô Nga để giúp cô vượt lên bệnh tật. Trong nhiều năm liền cô luôn đạt thành tích giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và là một Bí thư đoàn trường gương mẫu.

Bên cạnh đó, Cô Nga cũng mở thêm một cửa hàng chè nhỏ để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước