Cảm thương cuộc sống khó khăn của em học trò nghèo sớm mất cha

Cùng em đến trường-Thứ hai, ngày 19/12/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù nhà nghèo, mất cha từ nhỏ nhưng em Hoàng Nghĩa Tuấn, học sinh lớp 7 trường THCS Hoàng Xuân Hãn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh luôn cố gắng nỗ lực học tập.

Em Hoàng Nghĩa Tuấn, học sinh lớp 7 trường THCS Hoàng Xuân Hãn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố em mất gần 10 năm nay, hai anh chị đều đi học xa nhà, mẹ em làm nông vất vả, thu nhập thấp, cuộc sống vô cùng khó khăn, bấp bênh.

Biết được hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em Tuấn không chỉ cố gắng chăm chỉ học tập mà còn thường xuyên giúp mẹ các công việc nhà và đồng áng. Niềm mơ ước của em là sau này sẽ học thật giỏi để có một công việc ổn định, đỡ đần mẹ.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của em Tuấn cùng một số em học sinh nghèo khác của huyện Đức Thọ, chương trình học bổng Niềm tin Việt do tập đoàn Điện lực Việt Nam đồng hành cùng quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN đã trao tặng 20 em học sinh nghèo có thành tích học tập tốt 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

Hy vọng với món quà nhỏ này, các em học sinh nghèo nơi đây có thể vượt qua được khó khăn trước mắt, có thêm niềm tin và hy vọng để tiếp tục công việc học tập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước