Hoàn cảnh éo le của cô học trò nghèo mất bố, mẹ bị nhiễm HIV

Cùng em đến trường-Thứ bảy, ngày 30/07/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hiếu học nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo, bố mất sớm, mẹ bị nhiễm HIV, sức khỏe kém nên em Phan Thị Hồng Thắm đang rất khó khăn để tiếp tục được đi học.

Gia đình em Phan Thị Hồng Thắm là một trong những hoàn cảnh éo le, đặc biệt nhất trong xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bố mất khi em mới 2 tuổi, mẹ bị nhễm HIV từ người chồng đã mất nên sức khỏe kém, không có công việc ổn định.

Kinh tế gia đình em Thắm chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng và tiền đi làm thuê nhặt chỉ ở nhà máy của người chị gái đang học lớp 11. Thắm hiện nay đang học lớp 6. Em luôn là học sinh giỏi, chăm ngoan trong nhiều năm. Vừa qua, em đã đạt giải 3 học sinh giỏi Huyện môn Văn. Ước mơ của em là được tiếp tục đến trường và sau này trở thành một họa sĩ giỏi.

Biết được hoàn cảnh éo le của gia đình em Thắm, Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN cùng sự đồng hành của tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trao một phần quà trị giá 2.500.000 đồng để giúp hai chị em Thắm chuẩn bị bước vào năm học mới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước