Nhiều chương trình thiết thực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 25/05/2016 07:27 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Từ nay đến cuối năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em Tiền Giang triển khai nhiều chương trình thiết thực nhằm giúp đỡ vật chất cho hơn 10.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quỹ tích cực vận động tài trợ từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, trong năm 2016 phấn đấu quyên góp tối thiểu 7 tỉ đồng nhằm tạo nguồn kinh phí tài trợ cho các hoạt động phẫu thuật tim miễn phí, phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch, phẫu thuật các khuyết tật về mắt, các hoạt động khuyến học, khuyến tài…Cụ thể, hỗ trợ 30 suất phẫu thuật tim, 35 suất phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch, 40 suất phẫu thuật các khuyết tật về mắt, đồng thời trao 200 suất học bổng cho con em thương binh, liệt sĩ, gia đình nghèo hiếu học, học giỏi trong năm học 2015 – 2016.

Trong khuôn khổ các hoạt động khuyến học, khuyến tài, Quỹ Bảo trợ trẻ em cùng các cấp tặng 180 xe đạp và 1.080 phần quà “Tiếp sức đến trường”. Quỹ cũng phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh vận động, hỗ trợ xây 15 căn nhà khuyến học tặng 15 em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng 8.060 phần quà cho trẻ em nghèo có nguy cơ bỏ học, trẻ em nghèo khuyết tật, trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhỡ…

Công tác chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, khó khăn vượt lên số phận để lập thân, lập nghiệp luôn được tỉnh Tiền Giang quan tâm. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang đã phát huy tốt vai trò trong việc vận động, tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ từ các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm. Năm 2015, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận trên 9,1 tỉ đồng, quà ủng hộ. Từ nguồn trên, Quỹ đã giúp đỡ trên 12.700 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước