Thư viện miễn phí của cô giáo nơi làng quê

Bùi Thành, Phạm Hùng-Thứ ba, ngày 30/05/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Hơn 20 năm qua, nhiều lứa học trò trong vùng đã được tiếp nhận những kiến thức mới mẻ từ thư viện của cô giáo Ngô Hồng Vân tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Cô giáo Ngô Hồng Vân dạy ở trường tiểu học Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, bắt đầu thành lập thư viện là từ năm 1984. Đến nay, thư viện của cô có gần 4.000 đầu sách gồm rất nhiều thể loại: Sách dạy về kỹ năng sống, hạt giống tâm hồn, sách để tham khảo trong chương trình học...

Số sách này được cô Vân mua từ số tiền lương hàng tháng và do nhiều người ủng hộ. Để làm phong phú thêm nội dung, cô còn kỳ công cắt dán những nội dung thú vị trên báo để tạo thành những cuốn sách theo các chủ đề cho thư viện của mình. Thư viện này như một kho báu với các em nhỏ tại đây và nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ các bậc phụ huynh.

Cô giáo Ngô Hồng Vân chia sẻ: "Tôi cảm thấy là vui khi mình xây dựng được một cái thư viện để truyền tải tới những người xung quanh mình về văn hóa về văn hóa, lịch sử của cha ông".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước