Trên 22.000 tỷ đồng hỗ trợ các huyện nghèo

Đặng Tú (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/09/2015 21:01 GMT+7

VTV.vn - Sau gần 7 năm thực hiện Nghị quyết 30a, đã có trên 22.000 tỷ đồng được đầu tư cho 64 huyện nghèo nhất trên cả nước nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đặc biệt nhấn mạnh: Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo nhất cả nước sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ để tập trung thực hiện đồng bộ và hiệu quả hơn nữa.

Không chỉ hỗ trợ cho hơn 16.000 hộ thoát nghèo, từ năm 2009 đến nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam còn dành 575 tỷ đồng hỗ trợ về hạ tầng, y tế, giáo dục cho 3 huyện khó khăn nhất tỉnh Lai Châu là Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ.

Sau gần 7 năm thực hiện Nghị quyết 30a, đã có trên 22.000 tỷ đồng được đầu tư cho 64 huyện nghèo nhất trên cả nước để họ có thể giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong đó, hơn 40 Doanh nghiệp Nhà nước cũng đã đóng góp trên 3.500 tỷ đồng để triển khai chính sách này.

Chỉ trong giai đoạn 2011-2014, đã có 143.000 hộ tại 64 huyện nghèo nhất cả nước thoát được nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của các huyện nghèo cơ bản đạt mức giảm bình quân 6%/năm, cao hơn mục tiêu 4% trong Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương cùng với việc cân đối nguồn lực phải gắn với lồng ghép triển khai các dự án, kiểm soát đầu tư hiệu quả. Đồng thời khẳng định: sẽ cân đối nguồn lực đầu tư trung hạn theo hướng tăng thêm để triển khai chương trình 30a trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước