100 ngày đầu tiêm vaccine COVID-19: 26 quốc gia vẫn "ngoài vùng phủ sóng"

Ban Thời sự-VOV-Chủ nhật, ngày 11/04/2021 07:00 GMT+7

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra lời kêu gọi tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong 100 ngày đầu của năm 2021.

Hôm qua (10/4) đã đánh dấu mốc 100 ngày đầu tiêm vaccine COVID-19, nhưng vẫn còn 26 quốc gia chưa thực hiện được.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros cho biết, hơn 700 triệu liều vaccine đã được phân phối toàn cầu. Tuy nhiên có đến 87% trong số này thuộc về những nước có thu nhập cao, khá và trung bình, trong khi những nước có thu nhập thấp chỉ nhận được 0,2%.

Tại các nước có thu nhập cao, cứ 4 người có một người được tiêm vaccine, trong khi đó con số ở nước có thu nhập thấp là 1/500 người.

Sự phân phối vaccine không cân bằng cũng khiến mục tiêu trong chiến dịch tiêm vaccine 100 ngày của Liên Hợp Quốc không thực hiện được.

Đánh giá về kết quả chiến dịch này, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định: "Chúng tôi đã đưa ra lời kêu gọi bắt đầu tiêm chủng ở các quốc gia trong 100 ngày đầu tiên của năm. Ngày 10/4 là ngày thứ 100. Tuy nhiên, trong số 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 194 quốc gia bắt đầu tiêm chủng còn 26 nước chưa bắt đầu tiêm chủng. 12 quốc gia đã nhận và chuẩn bị nhận vaccine và có thể triển khai trong những ngày tới, trong khi 14 quốc gia vẫn chưa bắt đầu tiêm chủng vì nhiều lý do".

Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 cùng với những tác dụng phụ mới được báo cáo, Tổ chức Y tế Thế giới đang cân nhắc đánh giá mở rộng danh sách nguồn vaccine nên sử dụng khẩn cấp. Theo đó, vaccine Trung Quốc là Sinopharm và CoronaVac (Sinovac) đang trong giai đoạn đánh giá cuối cùng để đưa vào sử dụng khẩn cấp và quyết định sẽ được đưa ra trong khoảng thời gian từ ngày 26/4 đến ngày 3/5. Việc đánh giá và chấp thuận các vaccine là cần thiết để được sử dụng trong Sáng kiến COVAX.

Trung Quốc thưởng cho người dân tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 Trung Quốc thưởng cho người dân tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19

VTV.vn - Để thúc đẩy chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19, Trung Quốc đang áp dụng nhiều biện pháp, bao gồm cả việc thưởng cho người dân tiêm đủ 2 liều vaccine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước