Ba Lan lên kế hoạch xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu

Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 07/02/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ba Lan hôm nay cho biết, nước này đang có kế hoạch xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu.

Kế hoạch bao gồm tăng quy mô quân đội lên ít nhất 300 nghìn binh sĩ, được hỗ trợ bởi lực lượng bảo vệ lãnh thổ gồm 50 nghìn người.

Quân đội Ba Lan sẽ được trang bị các hệ thống chiến đấu và vũ khí hiện đại, trong đó có 366 xe tăng Abrams của Mỹ và 1.000 xe tăng K2 của Hàn Quốc.

Quân đội Ba Lan hiện có quân số 164 nghìn người với hơn 13.700 người nhập ngũ vào năm ngoái. Đây là con số kỷ lục từ khi Ba Lan bãi bỏ nghĩa vụ quân sự vào năm 2008.

Giới chức Ba Lan cho biết, nước này phải hiện đại hóa quân đội do cuộc xung đột tại Ukraine.

Mỹ đưa 600 binh sĩ đến Ba Lan và các nước vùng Baltic Mỹ đưa 600 binh sĩ đến Ba Lan và các nước vùng Baltic

Mỹ sẽ triển khai khoảng 600 binh sĩ đến Ba Lan và các nước vùng Baltic để tham gia cuộc diễn tập trong những ngày tới nhằm trấn an các đồng minh NATO giữa lúc đang có những căng thẳng với Nga do tình hình Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ba Lan

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước