Bangladesh dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, mở cửa lại công sở, trường học

Lan Chi (Theo AFP)-Thứ ba, ngày 06/08/2024 10:26 GMT+7

Quân đội Bangladesh kiểm soát người biểu tình (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Quân đội Bangladesh thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm được áp đặt để dập tắt các cuộc biểu tình vào rạng sáng 6/8 (giờ địa phương).

Lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ vài giờ sau khi lực lượng quân đội Bangladesh lên nắm quyền sau khi cựu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi nước này bằng máy bay trực thăng.

"Các văn phòng, nhà máy, trường học, trường cao đẳng… sẽ được mở cửa" từ 6h00 thứ Ba (0h GMT) - quân đội Bangladesh thông báo.

Trước đó, Tổng Tư lệnh quân đội Bangladesh, Tướng Waker-Uz-Zaman, phát biểu trong một chương trình trên sóng truyền hình quốc gia rằng Thủ tướng Hasina đã từ chức và quân đội sẽ thành lập một chính phủ lâm thời. "Đất nước đã chịu nhiều tổn thất, nền kinh tế bị ảnh hưởng, rất nhiều đã thiệt mạng - đã đến lúc chấm dứt bạo lực" - Tướng Waker tuyên bố ngay sau khi đám đông xông vào dinh thự của Thủ tướng Hasina.

Bangladesh dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, mở cửa lại công sở, trường học - Ảnh 1.

Những người biểu tình chống chính phủ cố gắng phá hoại bức tượng của Sheikh Mujibur Rahman - người sáng lập ra đất nước Bangladesh - tại Dhaka ngày 5/8/2024 (Ảnh: AFP)

Cảnh sát cho biết ít nhất 66 người đã thiệt mạng hôm 5/8 khi hàng triệu người xuống đường biểu tình trên khắp Bangladesh. Đám đông vẫy cờ, một số người còn nhảy múa trên nóc xe tăng trước khi hàng nghìn người lao vào dinh thự của Thủ tướng Hasina. Những người khác thì xông vào tòa nhà quốc hội. Đám đông cướp bóc, tạo nên tình cảnh hỗn loạn ở Bangladesh.

Tổng thống và Tổng Tư lệnh quân đội Bangladesh đã họp vào cuối ngày 5/8 cùng một số quan chức để quyết định thành lập chính phủ lâm thời ngay lập tức. Bà Hasina tuyên bố từ chức và rời khỏi đất nước bằng trực thăng quân sự.

Bangladesh dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, mở cửa lại công sở, trường học - Ảnh 2.

Những người biểu tình chống chính phủ giương cao quốc kỳ Bangladesh khi họ xông vào dinh thự của Thủ tướng Sheikh Hasina ở Dhaka, ngày 5/8/2024 (Ảnh: AFP)

Trong diễn biến khác, Ấn Độ đã tăng cường an ninh xung quanh biên giới khi bà Hasina đáp máy bay xuống sân bay Hindon ở Ghaziabad ngày 5/8. Cùng ngày, một số bang Đông Bắc giáp giới với Bangladesh cũng áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh. Phó Thủ hiến bang Meghalaya cho biết bang này đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm dọc biên giới với Bangladesh.

Trong khi đó, chính quyền bang Assam cũng đưa ra "cảnh báo cao" cho tất cả các huyện có chung biên giới với nước láng giềng. Ngoài ra, khu vực biên giới Ấn Độ - Bangladesh ở bang Tây Bengal cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Trước đó cùng ngày, Thủ hiến bang Tây Bengal - bà Mamata Banerjee - đã kêu gọi người dân trong bang duy trì hòa bình và tránh khiêu khích.

Biểu tình bạo lực tiếp tục nổ ra ở Bangladesh, gần 100 người thiệt mạng Biểu tình bạo lực tiếp tục nổ ra ở Bangladesh, gần 100 người thiệt mạng Bangladesh bãi bỏ hầu hết hạn ngạch với việc làm nhà nước nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình Bangladesh bãi bỏ hầu hết hạn ngạch với việc làm nhà nước nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình Bangladesh: Người biểu tình xông vào nhà tù giải thoát hàng trăm tù nhân, số người chết vì đụng độ lên tới 100 Bangladesh: Người biểu tình xông vào nhà tù giải thoát hàng trăm tù nhân, số người chết vì đụng độ lên tới 100

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước