Canada ban hành luật bảo vệ hành khách đi máy bay

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 10:22 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chính phủ Canada thông báo sẽ ban hành luật mới trong năm 2017 nhằm giải quyết tình trạng hành khách đã mua vé bị rời khỏi máy bay.

Theo đó, quy định về việc hành khách phải rời khỏi máy bay sẽ nằm trong quy định về quyền của hành khách mà chính phủ nước này dự định ban hành, nhằm đặt ra những yêu cầu bắt buộc về việc đền bù cho hành khách khi số lượng vé trên một chuyến bay bị bán nhiều hơn so với số ghế quy định, hoặc trong trường hợp hành khách bị thất lạc hành lý.

Đây sẽ là căn cứ pháp lý nhằm bảo vệ hành khách và để tránh xảy ra vụ việc đáng tiếc như vụ cưỡng ép hành khách xuống khỏi một chuyến bay của hãng United Airlines (Mỹ) hiện đang gây phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế khiến hãng hàng không này thiệt hại đáng kể.

Năm 2016, hơn nửa triệu hành khách bị “đá” khỏi các chuyến bay của Mỹ Năm 2016, hơn nửa triệu hành khách bị “đá” khỏi các chuyến bay của Mỹ United Airlines hoàn tiền cho tất cả hành khách trên chuyến bay bạo lực United Airlines hoàn tiền cho tất cả hành khách trên chuyến bay bạo lực Bê bối ngược đãi hành khách - Cuộc khủng hoảng chưa từng có của United Airlines Bê bối ngược đãi hành khách - Cuộc khủng hoảng chưa từng có của United Airlines

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước