Đảng Dân chủ đặt kỳ vọng vào quận Cam, bang California

PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ-Thứ ba, ngày 06/11/2018 17:46 GMT+7

VTV.vn - Đảng Dân chủ kỳ vọng giành lại 4 ghế tại quận Cam trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ để đảng này tiến tới mục tiêu có thêm 23 ghế nhằm giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ.

Quận Cam, bang California, từ nhiều thập kỷ qua được biết đến là thành trì duy nhất của Đảng Cộng hòa ở giữa bang Dân chủ này. Nhưng giờ, xu hướng chính trị ở quận này đã có nhiều sự thay đổi.

Trong 20 năm qua, số lượng người Mỹ gốc Mỹ Latin và gốc châu Á tại quận Cam đã tăng gấp đôi. Cùng với đó, khối cử tri này ngày càng có xu hướng đăng ký là cử tri độc lập, thay vì lựa chọn Đảng Cộng hòa như trước. Hơn nữa, việc nghỉ hưu của Hạ nghị sỹ kỳ cựu Đảng Cộng hòa Ed Royce đã tạo ra một khoảng trống có lợi cho hơn cho đảng Dân chủ. Đây chính là những yếu tố để Đảng Dân chủ kỳ vọng giành lại 4 ghế tại quận Cam trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ứng cử viên Đảng Dân chủ, bà Hillary Cliton đã lần đầu tiên giành chiến thắng ở quận Cam, một trong những thành trì của Đảng Cộng hòa trong nhiều kỳ bầu cử. Vì thế, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này, việc Đảng Dân chủ kỳ vọng về một chiến thắng tại đây là có cơ sở nhưng tất cả vẫn còn đang ở phía trước. 

Mỹ: Các nghệ sĩ nổi tiếng kêu gọi người dân đi bầu cử giữa kỳ Mỹ: Các nghệ sĩ nổi tiếng kêu gọi người dân đi bầu cử giữa kỳ

VTV.vn - Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng tại Mỹ đã góp tiếng nói đưa cuộc bầu cử giữa kỳ tại nước này trở nên nóng hơn bao giờ hết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước