Hong Kong huy động 28.000 cảnh sát đối phó với người biểu tình

Anh Phương (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 19/10/2014 13:52 GMT+7

Người biểu tình tập trung nhằm chiếm lại đường phố ở Mong Kok ngày 17/10. (Ảnh: AFP)

Đêm 18/10, các vụ xung đột mới lại xảy ra ở khu vực Mong Kok của Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) giữa người biểu tình “Chiếm Trung tâm” và lực lượng cảnh sát.

Các vụ va chạm giữa cảnh sát và người biểu tình nổ ra chỉ 1 ngày sau khi đã có những nỗ lực giữa chính quyền và người biểu tình nhằm đưa đại diện của các bên ngồi vào bàn đàm phán, tìm ra một giải pháp chấm dứt các cuộc biểu tình đường phố kéo dài suốt 3 tuần qua.

Theo ước tính, tới rạng sáng nay, đã có hàng nghìn người đã tái chiếm lại khu vực Mong Kok ngay sau khi bị cảnh sát giải tán 2 ngày trước đó.

Ngoài ra hàng trăm người biểu tình cũng đã cắm trại bên ngoài trụ sở của chính quyền Hong Kong (Trung Quốc), cảnh sát cho tới nay đã phải huy động 28.000 cảnh sát để đối phó với người biểu tình.

Hiện Bắc Kinh và chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) vẫn tiếp tục từ chối đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của người biểu tình, trong đó có yêu cầu Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh phải từ chức.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước