Iran phủ nhận không kích IS ở Iraq

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ năm, ngày 04/12/2014 05:30 GMT+7

Chiến đấu cơ F-4 Phantom của Iran được Mỹ cho là thực hiện không kích IS trên đất Iraq. (Ảnh: AFP)

Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng bác bỏ báo cáo của Mỹ rằng Tehran đã tiến hành không kích chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Đông Iraq.

Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao  Iran nêu rõ nước này chỉ cố vấn và viện trợ quân sự cho Iraq trong khuôn khổ quy định quốc tế, đồng thời khẳng định chính sách chống khủng bố của Iran là không thay đổi.

Trước đó, truyền thông  phương Tây dẫn lời Lầu Năm Góc cho hay từ bên trong lãnh thổ, các máy bay chiến đấu F4 của Iran đã tiến hành không kích nhằm vào các cứ điểm của IS tại miền Đông Iraq.

Hiện cả Iran và Mỹ đều phủ nhận thông tin cho rằng hai nước này hợp tác với nhau chống các phần tử thánh chiến cực đoan tại Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước