Iraq giành lại quyền kiểm soát làng mạc phía Đông Baghdad

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 01/10/2014 06:00 GMT+7

Một binh lính Iraq trong cuộc chiến với IS vào cuối tuần qua. (Ảnh: AP)

Quân đội Iraq đã đẩy lùi các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng khỏi 16 ngôi làng ở phía Đông thủ đô Baghdad.

Bộ Quốc phòng Iraq hôm 30/9 cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng khỏi 16 ngôi làng ở phía Đông thủ đô Baghdad, qua đó giành lại quyền kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Diyala và hướng tới quyển soát hoàn toàn tỉnh này trước ngày lễ Eid al-adha vào 4/10 tới.

Trong chiến dịch quân sự vừa rồi, hơn 100 phiến quân IS đã bị tiêu diệt, 25 xe bị phá hủy và 50 quả bom đã được gỡ bỏ.

Trong khi đó, các khu vực vành đai của Baghdad như Anbar vẫn đang diễn ra giao tranh vũ trang căng thẳng giữa quân đội và lực lượng IS.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước