Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 36

Hữu Hưng (PV Thường trú Đài THVN tại Singapore)-Thứ hai, ngày 29/10/2018 14:13 GMT+7

VTV.vn - Hội nghị diễn ra trong bối cảnh 10 nước thành viên ASEAN đang ở giữa tiến trình triển khai kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN 2016-2025.

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 36 đã khai mạc sáng 29/10 tại Singapore. Hội nghị có sự tham gia của các Bộ trưởng, Thứ trưởng phụ trách năng lượng của 10 nước thành viên ASEAN, các nước đối tác trong khuôn khổ hợp tác năng lượng ASEAN+3 và các nước Đông Á vì mục tiêu sử dụng hiệu quả và an ninh năng lượng.

Hội nghị năm nay có chủ đề "Chuyển hóa năng lượng: Đầu tư, Đổi mới, Hội nhập". Hội nghị diễn ra trong bối cảnh 10 nước thành viên ASEAN đang ở giữa tiến trình triển khai kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN 2016-2025 với một số kết quả được ghi nhận.

ASEAN đã hoàn thành vượt mục tiêu, giảm cường độ năng lượng 21,9% vào năm 2016, trước thời hạn đặt ra là giảm 20% vào năm 2020. ASEAN đã có bước đi đầu tiên trong kết nối năng lượng với dự án kết nối lưới điện Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore bắt đầu triển khai giai đoạn 1 hay dự án liên kết đường ống khí ASEAN qua 6 quốc gia đã kết nối được trên 3600 km.

Hội nghị là dịp để các Bộ trưởng năng lượng ASEAN tiếp tục thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác năng lượng không chỉ trong khối, mà còn với các đối tác bao gồm các quốc gia và các tổ chức năng lượng quốc tế để ASEAN có được sự đảm bảo về an ninh năng lượng, đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho người dân cũng như chuyển dịch năng lượng hướng tới sử dụng các nguồn năng lượng sạch hơn trong khu vực.

Nhân dịp này, 63 giải thưởng năng lượng ASEAN năm 2018 sẽ được trao cho các doanh nghiệp, tổ chức thuộc lĩnh vực hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo và các cá nhân tiêu biểu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước