Liên Hợp Quốc giải ngân 100 triệu USD cứu trợ người dân ở 7 quốc gia thiếu ăn

Vân Ánh-Chủ nhật, ngày 17/04/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Liên Hợp Quốc thông báo sẽ giải ngân 100 triệu USD từ quỹ khẩn cấp để cứu trợ người dân tại 7 quốc gia đang rơi vào cảnh thiếu ăn, đa phần là ở châu Phi.

Theo Liên Hợp Quốc, hàng triệu người dân châu Phi đang có khả năng bị đẩy đến bờ vực đói ăn do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Cụ thể, 7 điểm nóng thiếu ăn hiện nay là đất nước Tây Á Yemen và 6 quốc gia châu Phi gồm Somalia, Ethiopia, Kenya, Sudan, Nam Sudan và Nigeria. Riêng ở Nam Sudan, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc cảnh báo, 75% dân số, tức gần 9 triệu người, sẽ cần viện trợ để tồn tại trong năm nay.

Liên Hợp Quốc cũng cho biết, châu Phi vốn có những vấn đề của riêng châu lục này gồm xung đột, hạn hán và khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, hai quốc gia xuất khẩu lương thực lớn của thế giới, đang làm tình trạng ở châu Phi thêm xấu đi, làm gián đoạn thị trường lương thực và năng lượng, đẩy giá hàng nhập khẩu tăng cao vượt quá khả năng chi trả của người tiêu dùng.

Liên Hợp Quốc giải ngân 100 triệu USD cứu trợ người dân ở 7 quốc gia thiếu ăn - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc thông tin, khoảng 20 triệu người ở Kenya, Somalia và Ethiopia đang đối mặt với nạn đói. Khủng hoảng lương thực ở châu Phi đang ở mức trầm trọng nhất kể từ năm 2017.

Cùng lúc, một nhóm chuyên trách của Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo, chiến sự ở Ukraine có khả năng gây tổn hại nền kinh tế của nhiều nước đang phát triển do chi phí lương thực thực phẩm và năng lượng tăng cao, cũng như tạo ra nhiều khó khăn về tài chính. Báo cáo của nhóm chuyên trách này cho hay, "1,7 tỷ người, trong đó 1/3 đang sống trong tình trạng nghèo khổ, hiện phải đối mặt với nguồn cung lương thực thực phẩm, năng lượng và tài chính bị gián đoạn, càng khiến họ thêm nghèo và thiếu ăn".

Đói nghèo cùng cực, nhiều người dân Madagascar phải ăn những miếng da giày Đói nghèo cùng cực, nhiều người dân Madagascar phải ăn những miếng da giày

VTV.vn - Tại Madagacar, thiếu lương thực đang khiến người dân thường xuyên phải chịu đói và thậm chí, những miếng da giày cũng trở thành một loại thực phẩm của nhiều người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước