Mỹ cam kết tăng cường khả năng quốc phòng cho Gruzia

Anh Quân-Thứ hai, ngày 08/09/2014 11:53 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. (Ảnh: AP)

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra ngày 7/9 nhân chuyến công du Gruzia.

Đây là chuyến thăm đầu tiên sau hơn một thập kỷ qua của một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến quốc gia Đông Âu này.

Thủ đô Tbilisi của Gruzia là điểm dừng chân đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales, Vương quốc Anh. Ông Hagel ca ngợi gói các biện pháp mà Gruzia cam kết tại hội nghị thượng đỉnh NATO, bao gồm các kế hoạch xây dựng một trung tâm huấn luyện quân sự ở Gruzia, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và tham gia nhiều hơn các cuộc tập trận chung.

Ông Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết: “Tăng cường quan hệ đối tác sẽ giúp Gruzia mở rộng đáng kể khả năng phòng thủ, đào tạo, trang bị, hợp tác với tất cả các đối tác NATO”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, Washington sẽ bán cho Tbilisi các máy bay trực thăng chiến đấu Black Hawk. Hiện hai bên đang thương lượng về các chi tiết của vụ chuyển giao thiết bị quốc phòng này, trong đó có vấn đề giá cả.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cam kết ủng hộ nỗ lực của Gruzia trở thành thành viên NATO.

Điểm dừng chân tiếp theo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông sẽ tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến Nga và các nỗ lực của Mỹ nhằm tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước