Mỹ, EU tăng cường đối phó với dịch Ebola

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 16/09/2014 09:11 GMT+7

Các bác sĩ chữa trị cho một bệnh nhân mắc Ebola. Ảnh AP

Trước tình hình dịch Ebola ở Tây Phi đang tiếp tục xấu đi, Mỹ và Liên minh châu Âu đã có những động thái nhằm tăng cường đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power hôm qua đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 18/9 tới về dịch Ebola cũng như kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động tập thể để ngăn chặn sự lây lan của loại virus chết người này. Trước đó, Mỹ cam kết ủng hộ khoảng 100 triệu USD để đối phó với dịch bệnh này.

Cũng trong ngày hôm qua, Liên minh châu Âu đã kêu gọi các nước thành viên tăng cường hỗ trợ các nhu cầu cấp bách như thiết lập các trung tâm điều trị hiệu quả và đội ngũ nhân viên y tế có chuyên môn để đối phó với dịch Ebola. Đồng thời, EU cam kết chi gần 150 triệu euro (khoảng 194 triệu USD) để hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước