Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện dân sự tại Syria

Theo VOV-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 21:36 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis. Ảnh: Politico.

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 29/12 bày tỏ mong muốn có sự hiện diện dân sự lớn hơn tại Syria, bao gồm cả nhà ngoại giao và các nhà thầu Mỹ.

Tuyên bố của Mỹ đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến chống Nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang gần kết thúc và chuyển sang giai đoạn tái thiết.

Theo ông Mattis, Mỹ cũng sẽ chuyển hướng từ tham chiến sang ổn định tình hình. Sẽ có thêm nhiều nhà ngoại giao Mỹ đến với Syria.

Đây là tuyên bố đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho thấy sẽ có sự hiện diện dân sự lớn hơn của Mỹ tại Syria. Ông Mattis cho rằng, khi có thêm các nhà ngoại giao, sẽ có thêm các nhà thầu đến với Syria. Các nguồn hỗ trợ tài chính quốc tế cho Syria cần được quản lí và sử dụng hợp lí.

Hiện chưa rõ sẽ có thêm bao nhiêu nhà ngoại giao Mỹ sẽ đến Syria và vào thời điểm nào. Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết, hoạt động quân sự của Mỹ sẽ tiếp tục cho đến hết quí 1 trong năm 2018 và lực lượng Mỹ vẫn ở Syria cho đến khi nào IS bị đánh bại và các hoạt động được ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước