Mỹ - Trung Quốc đàm phán thương mại tại Thượng Hải

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ ba, ngày 30/07/2019 19:57 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Kỳ vọng đạt được đột phá tại cuộc đàm phán này theo nhiều chuyên gia là không cao do hai bên còn cách biệt quá lớn về nhiều vấn đề mang tính cốt lõi.

Ngày 30/7, tại Thượng Hải, Trung Quốc, các quan chức thương mại cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã nối lại đàm phán thương mại sau một thời gian gián đoạn. Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ sau khi nguyên thủ quốc gia hai nước nhất trí "đình chiến thương mại" tại cuộc gặp ở Nhật Bản tháng 6 vừa qua.

Tại cuộc đàm phán lần đầu tiên diễn ra tại Thượng Hải, trung tâm kinh tế hàng đầu Trung Quốc, Trung Quốc muốn gửi đi thông điệp đang mở cửa ngày càng rộng hơn.

Trước vòng đàm phán, Trung Quốc đưa nhiều tin tức về mua hàng triệu tấn đậu nành của Mỹ cũng như các doanh nghiệp đang xúc tiến mua thêm nhiều nông sản khác như như thịt lợn, ngô, bơ sữa… Trung Quốc muốn thể hiện thiện chí trong nỗ lực phá thế bế tắc trong đàm phán.

Trung Quốc hi vọng Mỹ sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết và tạo điều kiện tích cực cho vòng đàm phán này. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nhận định việc hai bên nối lại đàm phán thương mại đang bế tắc là dấu hiệu tốt.

Cuộc đàm phán dự kiến kéo dài trong 2 ngày 30/7 - 31/7. Theo thông báo của Nhà Trắng, vòng đàm phán này tập trung vào các vấn đề như sở hữu trí tuệ, áp đặt chuyển giao công nghệ, các rào cản phi thuế quan, nông nghiệp, dịch vụ, thâm hụt thương mại và thực thi pháp luật.

Tuy kỳ vọng đạt được đột phá tại cuộc đàm phán này theo nhiều chuyên gia là không cao nhưng giới quan sát hi vọng Mỹ - Trung Quốc ít nhất có thể đưa ra các cam kết chi tiết về các hành động thiện chí như mua thêm nông sản của Mỹ hay nới lỏng bán linh kiện cho Huawei. Đây là cơ sở quan trọng để mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Huawei sẽ cắt giảm hơn 600 việc làm tại một chi nhánh ở Mỹ Huawei sẽ cắt giảm hơn 600 việc làm tại một chi nhánh ở Mỹ Chứng khoán châu Á tăng trước thềm đàm phán Mỹ - Trung Chứng khoán châu Á tăng trước thềm đàm phán Mỹ - Trung Mỹ thúc giục WTO không công nhận Trung Quốc là nước đang phát triển Mỹ thúc giục WTO không công nhận Trung Quốc là nước đang phát triển

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước