Mỹ và EU lo ngại chương trình hạt nhân của Iran

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 20/09/2014 05:30 GMT+7

Một cuộc họp của nhóm P5+1 và Iran. (Ảnh: AFP)

Đại diện của Mỹ và EU đều bày tỏ lo ngại về các hoạt động nghiên cứu bom nguyên tử mà IAEA nghi ngờ Tehran đang tiến hành.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cùng hối thúc Iran tăng cường hợp tác với chương trình thanh sát hạt nhân của LHQ vốn đang bị đình trệ nếu Tehran muốn đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện nhằm giảm bớt các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Phát biểu tại cuộc họp của Ban giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Thủ đô Vienna của Áo, Đại diện của Mỹ và EU đều bày tỏ lo ngại về các hoạt động nghiên cứu bom nguyên tử mà IAEA nghi ngờ Tehran đang tiến hành.

Những quan ngại trên được đưa ra trong bối cảnh Iran và Nhóm P5+1 dự kiến tiến hành phiên họp tiếp theo bên lề khóa họp Đại hội đồng LHQ lần thứ 69 đang diễn ra ở thành phố New York.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước