Nga và Iran tăng cường hợp tác kinh tế

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 11/09/2014 08:01 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov tại Moscow, hôm 29/8. (Ảnh: Reuters)

Nga và Iran đã ký tắt một loạt thỏa thuận với mục tiêu trong vòng 2 năm tăng gấp 10 lần trao đổi mậu dịch giữa 2 nước, hiện ở mức khoảng 1,5 tỷ USD.

Hiện Bộ trưởng Năng lượng Nga đang ở thăm Iran nhằm mở rộng những cơ hội hợp tác giữa 2 nước

Hiện Nga và Iran đều đang cố gắng tìm kiếm những thị trường mới để đối phó các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Trước đó, Nga đã ngưng nhập khẩu thực phẩm của Mỹ và châu Âu nhằm trả đũa các biện pháp trừng phạt của EU và Washington.

Trong khi đối với Iran, các cuộc đàm phán về hạt nhân với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) vẫn chưa đạt kết quả mong muốn. Tehran cũng đang gia tăng hợp tác với các nước láng giềng như Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Oman, cũng như với Trung Quốc và Ấn Độ.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước