Ngoại trưởng Mỹ thăm Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/06/2019 17:57 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 26/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi.

Hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề từ bất đồng thương mại đến năng lượng, quốc phòng. Chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ nhằm đặt nền móng cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Modi vào cuối tuần này, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.

Quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ đã được cải thiện đáng kể từ thời chiến tranh lạnh. Mặc dù tiềm năng hợp tác rất lớn nhưng hai bên đã không thể biến thành hiện thực. Ngược lại, hai nước đang vấp phải một số vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt về thương mại.

Ngay trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ, Ấn Độ đã áp thuế mới lên một số hàng hóa của nước này sau khi Mỹ rút cơ chế đặc quyền thương mại của Ấn Độ.

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ tới Iraq Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ tới Iraq

VTV.vn - Ngày 7/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bất ngờ hủy chuyến công du Đức để bay tới thủ đô Baghdad, Iraq.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước