Nhật Bản khuyến cáo "cảnh giác tối đa" với đại dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/07/2022 11:30 GMT+7

VTV.vn - Kể từ cuối tháng 6 tới nay, dịch COVID-19 đã bùng phát mạnh trở lại ở Nhật Bản, chủ yếu do sự xuất hiện của biến thể phụ BA.5.

Nhóm chuyên gia cố vấn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa khuyến cáo nước này "cảnh giác tối đa" với đại dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mới ở Nhật Bản gần đây liên tục tăng lên mức cao kỷ lục mới.

Ngày hôm qua, Nhật Bản ghi nhận gần 210 nghìn ca nhiễm mới, cao nhất từ trước tới nay. Đáng chú ý, có tới 25 trong số 47 tỉnh, thành ở nước này ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục.

Số ca nhiễm mới tăng cao khiến hệ thống y tế ở nhiều địa phương rơi vào tình trạng căng thẳng, trong đó có Okinawa và Osaka. Chính quyền Osaka hôm qua đã phải ban bố "tình trạng khẩn cấp về y tế", đồng thời khuyến cáo người cao tuổi có nguy cơ gặp các triệu chứng nặng hạn chế đi ra ngoài nếu không cần thiết.

Trở lại nơi cứu sống nhiều sản phụ mắc COVID-19 trong đại dịch Trở lại nơi cứu sống nhiều sản phụ mắc COVID-19 trong đại dịch Số ca COVID-19 tăng ở 110 quốc gia, WHO cảnh báo đại dịch còn lâu mới kết thúc Số ca COVID-19 tăng ở 110 quốc gia, WHO cảnh báo đại dịch còn lâu mới kết thúc Thái Lan nỗ lực phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19 Thái Lan nỗ lực phục hồi ngành du lịch sau đại dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước