Singapore quyết liệt dập dịch từ các ký túc xá của lao động nước ngoài

PV-Thứ bảy, ngày 25/04/2020 12:20 GMT+7

21 dãy nhà ở trống tại Bukit Merah đang được cải tạo để cung cấp nơi ở cho các lao động hoạt động trong ngành dịch vụ thiết yếu. Nguồn ảnh: Straits Times

VTV.vn - Để giải quyết sự bùng phát của dịch bệnh, Chính phủ Singapore đã và đang có những động thái nhanh chóng, quyết liệt giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Trong tuần qua, số ca nhiễm mới tại Singapore tiếp tục tăng cao vì sự bùng phát từ những cụm dịch mới, chủ yếu tại các khu ký túc xá của lao động nhập cư hợp pháp. Chính phủ Singapore hiện đang theo dõi chặt chẽ và dự kiến sẽ xác định thêm nhiều ca nhiễm mới trong thời gian tới nhờ việc tiếp tục triển khai phương pháp khoanh vùng đối tượng, đẩy mạnh công tác xét nghiệm và cách ly kịp thời.

Trong báo cáo gần đây về tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế Singapore nhấn mạnh tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm lao động nhập cư sống trong ký túc xá cao hơn nhiều so với nhóm sống bên ngoài ký túc xá và trong cộng đồng.

Giám đốc Dịch vụ Y tế của Bộ Y tế Singapore, Phó Giáo sư Kenneth Mak cho biết: "Đối với lao động nhập cư nhiễm virus, chúng tôi luôn cam kết liên lạc và hỗ trợ họ phục hồi. Chúng tôi luôn giữ quan điểm rõ ràng và minh bạch về việc sẽ không bỏ rơi, lơ là với những trường hợp này. Vì vậy, nếu có bất kỳ vấn đề nào, cụ thể là nếu có một ca nhiễm mới tại một khu ký túc xá, chúng tôi sẽ có những hành động tức thời để xác định địa điểm và lập kế hoạch xét nghiệm nhiều nhất có thể cho những lao động sinh sống tại đó".

Trong bài phát biểu ngày 21/4, Thủ tướng Singapore ông Lý Hiển Long khẳng định: "Một lần nữa, tôi xin nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ luôn quan tâm người lao động nhập cư tại Đảo quốc giống với cách chúng tôi quan tâm những công dân Singapore". Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn vì sự hợp tác của những lao động nhập cư, cam kết chính phủ sẽ chăm lo sức khỏe, phúc lợi và sinh kế của họ, cụ thể là đảm bảo về thu nhập, đồng thời giúp họ giữ liên lạc với bạn bè và gia đình.

Để giải quyết sự bùng phát của dịch bệnh, Chính phủ Singapore đã và đang có những động thái nhanh chóng, quyết liệt giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, bao gồm:

- Xét nghiệm hàng loạt và đưa các lao động nhập cư ra khỏi ký túc xá. Theo Bộ Y tế Singapore, những người có khả năng nhiễm bệnh hiện đang được khoanh vùng và cách ly khỏi những người khỏe mạnh. Những người có tiếp xúc gần với các ca nhiễm sẽ được xét nghiệm, ngay cả khi họ không có bất kỳ triệu chứng nào.

- Chính phủ Singapore đã đưa vào hoạt động hai con tàu đang neo đậu tại khu vực hạn chế người ra vào ở một bến cảng, biến chúng thành điểm tạm trú cho những lao động nhập cư khỏe mạnh. Đây là nỗ lực phối hợp giữa Chính phủ cùng nhiều đơn vị, bao gồm Cơ quan Hàng hải và Cảng biển (MPA), nhà điều hành thiết bị đầu cuối PSA Singapore, Keppel Offshore & Marine, Bibby Maritime và The Ascott. Tất cả người lao động trước khi di chuyển đến điểm tạm trú đều phải kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm dịch tễ và tuân thủ các biện pháp giảm thiểu tương tác xã hội do Bộ Y tế quy định. Hai cơ sở tạm trú này có sức chứa lên tới vài trăm người, và các bữa ăn sẽ được chuyển đến từng cabin để giảm thiểu tiếp xúc vật lý giữa các người lao động nhập cư.

Singapore quyết liệt dập dịch từ các ký túc xá của lao động nước ngoài - Ảnh 1.

Hai chiếc tàu thường được sử dụng bởi ngành hàng hải hiện đã trở thành các "khách sạn nổi" – nơi tạm trú cho những người lao động nhập cư khỏe mạnh. Nguồn ảnh: Cơ quan Hàng hải và Cảng biển

- Thành lập một Đội đặc nhiệm phối hợp giữa nhiều cơ quan chính phủ với các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ phúc lợi cho người lao động nước ngoài. Đến nay, sự hợp tác trên đã giúp cung cấp khoảng 7.000 bữa ăn mỗi ngày đến khu ký túc xá chuyển đổi thuộc các nhà máy (FCD), cộng hưởng với nỗ lực cung cấp bữa ăn cho khoảng 200.000 lao động trong các ký túc xá cách ly tạm trú và 90.000 lao động trong FCD của Lực lượng Đặc nhiệm. Ngoài ra, các lao động nhập cư cũng sẽ được tham gia các buổi tư vấn trực tuyến miễn phí với 69 tình nguyện viên để đảm bảo sức khỏe tinh thần trong giai đoạn này.

- Tăng cường liên lạc với những lao động nhập cư để thông báo về những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ nhằm đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của họ. Ông Josephine Teo, Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore đã kêu gọi người lao động nhập cư đến gặp bác sĩ nếu cảm thấy không khỏe, mặt khác nên hạn chế ra ngoài, tiếp tục giữ liên lạc với cộng đồng thông qua kết nối Wi-Fi và dữ liệu mạng di động từ thẻ SIM do chính phủ cung cấp, đồng thời chú ý giữ vệ sinh cá nhân. Dịch vụ Y tế Singapore (SingHealth) cũng trấn an các lao động nhập cư rằng Chính phủ sẽ thanh toán viện phí chữa trị liên quan COVID-19, và các công ty sẽ tiếp tục trả lương, đảm bảo họ không mất việc làm.

- Cải tạo khoảng 21 dãy nhà ở bỏ trống thành nơi tạm trú cho những người lao động nhập cư khỏe mạnh làm việc trong các ngành dịch vụ thiết yếu như dọn dẹp và bảo trì. Với những dãy nhà đã hoàn thành, chính phủ đang từng bước đưa người lao động đến tạm trú tại các căn hộ 3 phòng ngủ. Quá trình cải tạo dự kiến sẽ hoàn tất trong vài tuần tới. Động thái này góp phần đảm bảo các dịch vụ thiết yếu không bị gián gián đoạn, nhờ việc sắp xếp cho các lao động nhập cư nơi trú ngụ an toàn và riêng biệt. Điều này đặc biệt quan trọng vì họ là những người cung cấp dịch vụ thiết yêu cho cả cộng đồng.

- Chuyển đổi khu vực rộng 33.000 mét vuông tại Trung tâm Triển lãm Changi thành cơ sở cách ly bổ sung để phục vụ 2.800 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc đã hồi phục. Trước đó, Singapore đã chuyển đổi khu nghỉ dưỡng D’Resort NTUC và trung tâm Hội nghị - Triển lãm Singapore Expo trở thành hai cơ sở cách ly bổ sung phục vụ việc điều trị COVID-19. Ngoài ra, các hoạt động hàng ngày tại cơ sở này sẽ được phục vụ bằng robot để hạn chế việc giao tiếp giữa bệnh nhân và các nhân viên. Cụ thể, robot STrobo Tug của công ty ST Engineering được sử dụng để giao thức ăn đến tận phòng cho các bệnh nhân và Robot BeamPro Telepresence cho phép nhân viên cơ sở giao tiếp với các bệnh nhân mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Singapore quyết liệt dập dịch từ các ký túc xá của lao động nước ngoài - Ảnh 2.

Robot sẽ được sử dụng trong các hoạt động hàng ngày của cơ sở để giảm thiểu tiếp xúc giữa bệnh nhân và nhân viên. Nguồn ảnh: Facebook của Bộ Quốc phòng Singapore

- Cung cấp khoảng 1,3 triệu khẩu trang vải có túi lọc có thể tái sử dụng, và 650.000 khẩu trang trong ứng dụng phẫu thuật cho 400.000 lao động nhập cư và 250.000 người giúp việc, với sự tài trợ từ Quỹ Temasek. Đây là một phần của sáng kiến "MaskForce" (tạm dịch: Lực lượng Cung cấp Khẩu trang), huy động sự chung tay của các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ và các công ty tư nhân và đã đóng góp hơn 3 triệu đô la Singapore tiền mặt và hiện vật, để sản xuất khẩu trang dùng trong cuộc chiến chống COVID-19.

- Bên cạnh đó là các sáng kiến khác đến từ chính những công dân bình thường. Điển hình là câu chuyện của Sudesna Roy Chowdhury, người đã tạo nên một trang web phiên dịch giúp các nhân viên y tế có thể dễ dàng giao tiếp với bệnh nhân nước ngoài. Sáng kiến này giúp giải quyết rào cản ngôn ngữ mà các nhân viên y tế phải đối mặt khi đến xét nghiệm và chữa trị cho những lao động nước ngoài và người nhập cư.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước