Số ca mắc mới ở Ấn Độ thấp nhất trong 2 tháng, các nước Đông Nam Á đẩy mạnh tiến độ tiêm phòng

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ hai, ngày 07/06/2021 06:11 GMT+7

Hơn 173,9 triệu người trên thế giới đã nhiễm virus SARS-CoV-2. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 7/6, thế giới có trên 173,9 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 3,74 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 34,2 triệu ca mắc và hơn 612.300 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 4.800 người nhiễm virus SARS-CoV-2

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 6/6, nước này ghi nhận hơn 101.200 ca mắc mới COVID-19. Đây là mức nhiễm theo ngày thấp nhất tại nước này trong hai tháng qua, nâng tổng số người nhiễm lên 28,8 triệu người. Tỷ lệ có xét nghiệm dương tính tiếp tục giảm xuống còn 5,62%, dưới mức 10% trong 13 ngày liên tiếp.

Ấn Độ ghi nhận 2.445 ca tử vong mới do COVID-19, mức thấp nhất trong 42 ngày. Tổng số người phải nhập viện đã giảm xuống dưới ngưỡng 1,5 triệu. Vào lúc cao điểm trong nửa đầu tháng 5, con số này trung bình ở mức khoảng 3,5 triệu ca, gây sức ép lớn cho hệ thống y tế. Như vậy, tỷ lệ phục hồi đạt 93,67%. Hiện Ấn Độ đã tiêm tổng cộng hơn 213 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang chuẩn bị đối mặt với đỉnh dịch COVID-19 với khoảng 37.000 ca mắc mới mỗi ngày. Để chuẩn bị cho tình huống này, New Delhi dự trữ khoảng 420 tấn oxy y tế và sẽ thành lập các phòng thí nghiệm giải mãi trình tự gene để nghiên cứu về các biến chủng. New Delhi là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 tại Ấn Độ và đã áp lệnh phong tỏa vào ngày 20/4. Đây cũng là ngày địa phương này ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục với hơn 28.000 trường hợp. Mặc dù thông báo sẽ nới lỏng một số biện pháp phong tỏa nhưng chính quyền New Delhi đặc biệt khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định phòng dịch nhằm ứng phó với đỉnh dịch COVID-19 sắp tới.

Sau hơn 1 tháng chìm trong làn sóng dịch COVID-19 tồi tệ, tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng khả quan hơn với tỷ lệ lây nhiễm tại các thành phố lớn giảm. Một số bang của Ấn Độ đang bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Trong đó, thủ đô New Delhi sẽ nới lỏng các biện pháp phong tỏa vốn được áp đặt từ ngày 19/4. Từ ngày 7/6, chợ và trung tâm mua sắm tại New Delhi sẽ được phép hoạt động trở lại một phần. Dịch vụ tàu điện ngầm cũng sẽ được nối lại với 50% công suất. Cửa hàng sẽ được mở cửa luân phiên hàng ngày. Các văn phòng tư nhân cũng sẽ được phép hoạt động với một nửa số nhân viên làm việc.

Còn bang miền Tây Maharashtra cũng cho phép các trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, nhà hàng và văn phòng mở cửa thường xuyên từ ngày 7/6 ở những vùng có tỉ lệ lây nhiễm dưới 5%.

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận trên 39.600 ca mắc COVID-19. Đến nay, hơn 473.400 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi trong tổng số trên 16,9 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Số ca mắc mới ở Ấn Độ thấp nhất trong 2 tháng, các nước Đông Nam Á đẩy mạnh tiến độ tiêm phòng - Ảnh 1.

Ngày 6/6, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới hấp nhất tại nước này trong hai tháng qua. (Ảnh: AP)

Biến thể B.1.617 của virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ đang lay lan với tốc độ đáng báo động ở Canada. Một ổ dịch COVID-19 mới đây ở Newfoundland & Labrador đã ghi nhận ít nhất 60 ca nhiễm B.1.617, trong khi các đợt bùng phát của biến thể này cũng đã được phát hiện ở British Columbia, Quebec, Alberta và Ontario. Chuyên gia Troy Day thuộc Đại học Queen ở Kingston, Ontario cho biết, B.1.617 có thể sẽ trở thành biến thể "thống trị" ở Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada vào tháng 7.

Một số chuyên gia dịch tễ lo ngại, B.1.617 sẽ phơi bày những điểm yếu trong chiến lược ưu tiên những liều vaccine đầu tiên của Canada và có thể gây nguy hiểm cho việc mở cửa trở lại nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung cấp vaccine của Canada đang tăng lên và liều tiêm thứ hai được đẩy nhanh trên toàn quốc, cũng có ý kiến cho rằng, mối lo này đang bị thổi phồng quá mức. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, tình hình tại Canada hiện nay tốt hơn nhiều so với đầu năm nay. Canada đã ghi nhận trên 1,3 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó 25.712 người đã tử vong.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Đông Nam Á, các quốc gia trong khu vực đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng. Theo thống kê của trang Our World in Data cập nhật đến ngày 4/6, xét về tỷ lệ phần trăm dân số đã được tiêm đủ liều vaccine COVID-19, hiện Singapore đang dẫn đầu Đông Nam Á với khoảng 31%, tiếp theo là Campuchia với 12,7%. So với Israel và Mỹ, những nước dẫn đầu thế giới về tiến độ tiêm vaccine với tỷ lệ tiêm phòng đầy đủ lần lượt là 56% và 40% dân số, các nước Đông Nam Á không còn cách nào khác ngoài tăng tốc để có được nguồn cung và triển khai tiêm nhằm đảm bảo tiến độ miễn dịch nhờ vaccine cùng với thế giới.

Từ ngày 7/6, Thái Lan sẽ chính thức bắt đầu chương trình tiêm chủng trên toàn quốc. Nước này đặt mục tiêu đến cuối năm 2021, sẽ có 50 triệu người, tức 70% dân số nước này, được tiêm. Thái Lan vẫn đang nỗ lực tìm nguồn vaccine để thực hiện mục tiêu này.

Hiện Thái Lan mới chính thức đặt mua được 67 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca và Sinovac. Chính phủ nước này đang xúc tiến các cuộc thương lượng để mua thêm 25 triệu liều vaccine của hãng Pfizer và Johnson & Johnson nhằm đạt được mục tiêu tiêm chủng 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm nay.

Lào đặt mục tiêu, đến cuối năm nay sẽ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho một nửa dân số. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Y tế Lào đang kêu gọi người dân cả nước tích cực đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Những người chưa tiêm mũi đầu tiên có thể đăng ký trực tuyến với cơ quan y tế địa phương để được cung cấp vaccine. Còn những người đã tiêm một mũi thì tiếp tục đi tiêm mũi 2 theo đúng hẹn để đảm bảo hiệu quả. Theo quy định phòng dịch mới, người dân ở Vientiane đã tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ được phép đến các tỉnh khác mà không cần phải xin phép hoặc cách ly.

Hiện nay, Lào đã có hơn 600.000 người được tiêm mũi đầu tiên và hơn 200.000 người được tiêm đầy đủ. Tổng cộng 1.963 người đã nhiễm và 3 người tử vong vì COVID-19 tại Lào.

Campuchia đặt ra mục tiêu tiêm vaccine cho 10 triệu người để hình thành miễn dịch cộng đồng. Chiến lược tiêm vaccine "nở hoa" đang được áp dụng, theo đó, đầu tiên sẽ tập trung tiêm tại thủ đô Phnom Penh và những vùng đang bùng phát dịch, sau đó dần dần tới các khu vực khác cho đến khi hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Số ca mắc mới ở Ấn Độ thấp nhất trong 2 tháng, các nước Đông Nam Á đẩy mạnh tiến độ tiêm phòng - Ảnh 2.

Indonesia hiện đang trải qua đợt dịch COVID-19 phức tạp nhất tại Đông Nam Á. (Ảnh: AP)

Kế hoạch tiêm vaccine theo chiến lược "nở hoa" ở Campuchia được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung tiêm cho thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal; giai đoạn 2 tập trung tiêm cho hơn 2 triệu người ở 11 tỉnh khu vực Tây Nam và giai đoạn 3 tiêm cho khoảng 4,4 triệu người ở 12 tỉnh còn lại. Trong chiến lược tiêm vaccine cho hơn 10 triệu người từ 18 tuổi trở lên, Campuchia ưu tiên tiêm trước cho khoảng 6 triệu người ở các thành phố, thị xã, khu công nghiệp, nhà máy là những khu vực đông người trên cả nước, sau đó mới mở rộng ra đến các vùng nông thôn.

Ngày 6/6, Campuchia xác nhận 631 ca mắc mới và 11 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số người mắc lên 34.244 trường hợp, bao gồm 263 người thiệt mạng.

Bộ Y tế Campuchia đã chỉ đạo khẩn tới bệnh viện các tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm những quy định của Bộ Y tế về đảm bảo an toàn, cách ly tuyệt đối bệnh nhân COVID-19, tăng cường công tác truy vết. Tuy nhiên, cũng có thông tin tích cực khi trong ngày 6/6, ở đây có 1.069 trường hợp khỏi bệnh. Đây là lần đầu tiên trong tuần qua, số bệnh nhân khỏi bệnh cao hơn số ca nhiễm mới trong một ngày.

Tại Malaysia, 2 loại vaccine được sử dụng để tiêm phòng hiện nay là Moderna của Mỹ và Sinopharm của Trung Quốc. Nước này đã cho phép chính quyền các bang và bệnh viện tư nhân tự mua vaccine COVID-19, bao gồm cả những loại vacine hiện không được sử dụng trong chương trình tiêm chủng quốc gia, miễn là loại được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt.

Với 6.241 ca mắc mới trong ngày 6/6, hiện Malaysia xác nhận 616.815 người nhiễm bệnh, trong đó có 3.378 trường hợp tử vong.

Indonesia hiện đang trải qua đợt dịch COVID-19 phức tạp nhất tại Đông Nam Á. Nước này cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung vaccine cũng như tiến độ tiêm phòng. Thông qua cơ chế COVAX, Indonesia được đảm bảo vaccine để tiêm cho 20% dân số. Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's dự báo, phải tới năm 2023, quốc gia này mới đạt được miễn dịch cộng đồng. Hiện Indonesia đang tiến hành đàm phán để mua thêm vaccine.

Ngày 6/6, Indonesia ghi nhận 5.832 ca mắc mới. Như vậy, đến nay Indonesia đã có trên 1,8 triệu người nhiễm bệnh và 51.612 trường hợp không qua khỏi.

Chính phủ Indonesia đang chuẩn bị thực hiện chính sách "bong bóng du lịch" với một số nước thành công trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19 và có thỏa thuận thiết lập hành lang du lịch với quốc gia Đông Nam Á này.

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) vừa ghi nhận ca mắc mới COVID-19, là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên sau 42 ngày. Đáng chú ý, ca mắc mới này là một thiếu nữ 17 tuổi, được chẩn đoán nhiễm biến thể dạng đột biến gene N501Y. Đây được coi là 1 trong 3 đột biến đáng lo ngại nhất của các loại biến thể virus SARS-CoV-2 bởi nó làm tăng khả năng bám dính của virus với tế bào vật chủ, tăng tốc độ lây truyền lên tới 70%. Theo nhóm nghiên cứu của Đại học Bách khoa Hong Kong, đây là trường hợp đầu tiên mắc đột biến gene N501Y mà không rõ nguồn lây tại Hong Kong. Nồng độ virus ở ca bệnh này cao gấp 1.000 lần so với những bệnh nhân nhiễm nhóm biến thể phát hiện lần đầu ở Nam Phi.

Cơ quan quản lý y tế Trung Quốc đã chấp thuận sử dụng vaccine Sinovac phòng COVID-19 trong trường hợp khẩn cấp cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Nhiều nước đã cấp phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhưng chưa có quốc gia nào mở diện cấp phép cho độ tuổi nhỏ như Trung Quốc.

Hiện chưa rõ khi nào Trung Quốc sẽ khởi động chiến dịch tiêm phòng cho trẻ em dưới 18 tuổi. Trung Quốc đang đặt ra mục tiêu tiêm ngừa được cho khoảng 560 triệu người tới cuối tháng 6. Đến nay, Trung Quốc ghi nhận 91.248 ca mắc COVID-19 và 4.636 trường hợp tử vong.

Campuchia tiêm vaccine cho 10 triệu người trong ba giai đoạn Campuchia tiêm vaccine cho 10 triệu người trong ba giai đoạn Trung Quốc phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi Trung Quốc phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi 37 nghìn ca mắc mới mỗi ngày, Ấn Độ chuẩn bị đối mặt với đỉnh dịch 37 nghìn ca mắc mới mỗi ngày, Ấn Độ chuẩn bị đối mặt với đỉnh dịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước