Số người bỏ việc tại Pháp ở mức cao nhất lịch sử

Nguyễn Mai-Thứ sáu, ngày 19/08/2022 15:58 GMT+7

VTV.vn - Tờ Channel News Asia đưa tin: Pháp đang chứng kiến lượng lao động bỏ việc cao kỷ lục trong thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022.

Theo đó, đã có hơn 1 triệu người bỏ việc trong khoảng thời gian này, khi nhiều người lựa chọn cuộc sống tự do thay vì một công việc cố định. Tỷ lệ bỏ việc ở Pháp hiện đang ở mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009.

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, trong bối cảnh hiện tại, tỷ lệ bỏ việc gia tăng dường như là điều bình thường, phù hợp với sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, một số ngành như xây dựng hay khách sạn sẽ phải vật lộn để tuyển đủ số lượng lao động cần thiết để tái phục hồi sau đại dịch.

Một công ty tại Pháp áp dụng chế độ làm việc chỉ 4 ngày/tuần Một công ty tại Pháp áp dụng chế độ làm việc chỉ 4 ngày/tuần

VTV.vn - Sau 1 năm công ty này đã bắt đầu nhận được những kết quả đáng ngạc nhiên. Lợi nhuận tăng, hiệu suất và tinh thần làm việc của người lao động tăng lên rõ rệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước