Sông Seine hứng chịu hàng trăm lít nước thải độc hại

Kim Huệ (Tổng hợp từ The New York Times, Manila Standard, Seattle Times)-Thứ tư, ngày 09/09/2020 12:31 GMT+7

Công ty Lafarge bị cáo buộc xả thải độc hại ra sông Seine (Nguồn: The New York Times)

VTV.vn - Giới chức thủ đô Paris, Pháp đã bắt đầu điều tra công ty xi măng Lafarge liên quan đến cáo buộc xả thải ra sông Seine.

Hàng trăm lít nước thải độc hại đã rò rỉ ra sông Seine ở thủ đô Paris, Pháp từ một nhà máy thuộc tập đoàn xi măng Lafarge-Holcim của Pháp -Thụy Sĩ.

Trong tuyên bố mới đây, công ty Lafarge nói rằng, họ là "nạn nhân" và vụ tràn chất thải là do một "hành động ác ý" do ai đó cố tình làm hỏng tấm bảo vệ, khiến nước thải từ các hoạt động của nhà máy rò rỉ ra sông Seine, chảy quanh thủ đô Paris. Đối tượng gây ra sự cố này vẫn chưa được xác minh.

Thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo đã phải thốt lên trên mạng xã hội Twitter rằng: "Đây hoàn toàn là một vụ bê bối môi trường".

Hành động xả thải ra sông Seine đi ngược lại với tôn chỉ của thành phố Paris, đó là làm sạch dòng sông Seine để người dân có thể bơi lội và tắm nắng ngay giữa lòng thành phố hoa lệ bậc nhất thế giới. Nỗ lực này đã được thực thi kể từ năm 2016 đến nay nhằm chào đón Thế Vận hội Olympic 2024 sẽ được tổ chức ở Paris.

Bất kỳ người dân Pháp nào cũng có thể bị phạt tiền nếu họ bị bắt vì gây ô nhiễm cho dòng sông Seine.

Sông Seine hứng chịu hàng trăm lít nước thải độc hại - Ảnh 2.

Trích từ chia sẻ trên mạng xã hội Twitter của Thị trưởng Paris Anne Hidalgo: "Đây hoàn toàn là một vụ bê bối môi trường..."

Vẫn trong chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo cho hay: "Chúng tôi đã làm việc với các đối tác trong nhiều năm để cải thiện chất lượng của sông Seine. Thành phố Paris sẽ bắt giữ và khởi tố những cá nhân gây ra sự tổn hại nghiêm trọng đến môi trường này".

Nhà sản xuất xi măng khổng lồ Lafarge cho biết, tình trạng rò rỉ hiện đã được ngăn chặn và các biện pháp kiểm soát cần thiết đã được triển khai. Công ty hứa sẽ thắt chặt an ninh tại tất cả nhà máy của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên sông Seine phải chịu "ngập" trong ô nhiễm. Vào tháng 4/2019, công ty Vinci của Pháp cũng bị cáo buộc xả nước thải xi măng ra sông Seine. Công ty này sau đó đã bị phạt 50.000 Euro, tương đương hơn 1,3 tỷ đồng Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước