Thậm chí, một trong những nỗ lực đáng kể nhất là Thỏa thuận Paris 2015 về ứng phó biến đổi khí hậu cũng là một thất bại.
Mỹ - cường quốc hàng đầu thế giới, lượng xả thải carbon, tiêu thụ thịt bò và nhiên liệu hóa thạch thuộc hàng nhiều nhất thế giới đã chính thức rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris 2015. Nguyên nhân do thỏa thuận là một "gánh nặng kinh tế" bị Tổng thống Trump cho là "thiếu công bằng với Mỹ". Ngoài ra, đây là nỗ lực nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp dầu mỏ và than như lời hứa tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trung Quốc, EU bày tỏ sự thất vọng với quyết định này.
Bà Mina Andreeva, người phát ngôn Ủy ban châu Âu cho biết: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ. 194 trên quốc gia trên thế giới đều nằm trong thỏa thuận. Tuy nhiên, dù không có một quốc gia phát thải nhiều khí ô nhiễm cùng cam kết thì chúng tôi vẫn gắn với thỏa thuận này".
"Chúng tôi tin rằng biến đổi khí hậu là thách thức chung của toàn nhân loại. Bất cứ ai cũng cần chung tay để giải quyết" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói.
Tuy nhiên, kể cả những quốc gia đang lên tiếng "lấy làm tiếc" cũng không thực hiện đủ trách nhiệm của mình. Đánh giá toàn diện của một hội đồng khoa học có uy tín chỉ ra rằng các cam kết về giảm thiểu tác động khí hậu tới năm 2030 của gần 200 quốc gia ký năm 2015 mới chỉ được hoàn thiện 25%. Trong số các quốc gia G7, duy nhất có Nhật Bản đang đáp ứng cam kết. Với các cường quốc khác như Trung Quốc, Ấn Độ, theo đà hiện tại, thậm chí sẽ phát thải nhiều khí nhà kính hơn vào năm 2030 chứ không phải là giảm.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!