Toàn bộ tài nguyên đất của thế giới sẽ cạn kiệt vào năm 2050

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/07/2017 17:33 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bên cạnh các hoạt động sinh sống và khai thác của con người, một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng này là do biến đổi khí hậu khiến nước biển liên tục dâng cao.

Một nghiên cứu gây chấn động vừa được các nhà khoa học Anh công bố cho thấy, vào năm 2050, toàn bộ tài nguyên đất của thế giới có thể sẽ bị cạn kiệt.

Tới năm 2050, mực nước biển được dự đoán sẽ cao hơn hiện nay khoảng gần 50cm, có nguy cơ đẩy hàng trăm hòn đảo lớn, nhỏ và nhiều khu vực duyên hải vào cảnh lũ lụt và ngập úng.

Với việc đất đai trên thế giới ngày càng biến mất dần, điều đáng quan tâm hơn cả là những tổn thất trong cuộc sống của những con người sinh sống tại vùng duyên hải.

Thống kê cho thấy hiện có khoảng 21,5 triệu người bị buộc phải rời khỏi nơi ở cho các thiên tai liên quan tới mực nước biển mỗi năm. Con số khổng lồ này biến đây thành một hiện tượng của xã hội hiện đại, được các nhà khoa học gọi với cái tên là "tị nạn môi trường".

Nước biển dâng nhấn chìm 5 hòn đảo ở Thái Bình Dương Nước biển dâng nhấn chìm 5 hòn đảo ở Thái Bình Dương Nước biển dâng cao, nước Mỹ tính đến việc di dời Nước biển dâng cao, nước Mỹ tính đến việc di dời Nước biển đang dâng với tốc độ cực nhanh Nước biển đang dâng với tốc độ cực nhanh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước