Triều Tiên không tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản, từ chối đàm phán thêm

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ tư, ngày 27/03/2024 06:39 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Triều Tiên hôm 26/3 khẳng định không quan tâm đến hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản và sẽ từ chối bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin. Tuyên bố trên có khả năng tiếp tục làm xấu đi mối quan hệ Nhật Bản - Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong - em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - cho biết Nhật Bản đã yêu cầu tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vô điều kiện và bà chỉ hoan nghênh nếu Nhật Bản sẵn sàng "thực hiện một khởi đầu mới" mà không "bị ám ảnh bởi quá khứ".

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của bà Kim Yo-jong bác bỏ mọi liên hệ hay đàm phán tiếp theo với phía Nhật Bản, đồng thời khẳng định kế hoạch tiến hành hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio không nằm trong lợi ích của Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo-jong đã làm rõ lập trường của Triều Tiên một ngày sau khi báo giới tiết lộ Thủ tướng Kishida đã truyền đạt ý định gặp ông Kim Jong-un "càng sớm càng tốt".

Cũng theo bà Kim Yo-jong, phía Nhật Bản chưa thể hiện ý muốn thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới mối quan hệ mới.

Triều Tiên không tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Nhật Bản, từ chối đàm phán thêm - Ảnh 1.

Bà Kim Yo-jong - em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: AFP)

Quan hệ song phương Triều Tiên - Nhật Bản đã trở nên căng thẳng do các tranh chấp bao gồm vụ Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản vào đầu những năm 2000 và việc Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên vào năm 1910 - 1945 cũng như việc Nhật Bản sử dụng lao động cưỡng bức và nô lệ tình dục.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida từ chối trả lời trực tiếp bình luận của bà Kim Yo-jong, nói với các phóng viên vào cuối ngày 26/3 rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề với Triều Tiên dựa trên các chính sách hiện có.

Bà Kim Yo-jong cho rằng Tokyo "không có chút can đảm nào" để thay đổi lịch sử, sau khi Nhật Bản nêu vấn đề về các công dân Nhật Bản bị bắt cóc cũng như những chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

"Điều này được chứng minh bằng thái độ của Nhật Bản bám chặt vào những vấn đề không thể giải quyết được và không có gì để giải quyết", bà Kim Yo-jong nói trong một tuyên bố được KCNA đưa ra.

Đàm phán Nhật Bản - Triều Tiên ít tiến triển Đàm phán Nhật Bản - Triều Tiên ít tiến triển

Cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Triều Tiên về việc Bình Nhưỡng tiến hành điều tra lại các trường hợp công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 1970-1980 đã kết thúc ngày 1/7 với ít tiến triển đạt được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước