Vòng xoáy bạo lực mới ở Trung Đông

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 22:37 GMT+7

VTV.vn - Việc Thiếu tướng Soleimani thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ sáng nay (3/1) rất có thể dẫn tới một vòng xoáy bạo lực mới ở Trung Đông.

Khu vực Trung Đông đang đứng trước nguy cơ leo thang xung đột. Rạng sáng nay (3/1), đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh không kích vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq, mục tiêu là chiếc xe chở Thiếu tướng Qassem Soleimani. 

Cái chết của Thiếu tướng này có thể coi là một diễn biến leo thang nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông. Từ đây có thể dẫn tới những căng thẳng nguy hiểm bởi ông này là một trong những nhân vật quan trọng hàng đầu của Iran.

Trong một tuyên bố mới nhất, Iran nhấn mạnh rằng Mỹ đã bước qua lằn ranh đỏ và sẽ phải sẵn sàng hứng chịu hậu quả cho những hành động của mình. Ngay cả Đại giáo chủ Iran Ayatollah Khamenei hôm nay cũng đã lên tiếng thề sẽ trả thù. Trong một bầu không khí giận giữ như lúc này cũng đủ cảm nhận Trung Đông đang ở trong một trạng thái căng thẳng như thế nào.

Hiện, chưa có nhiều tuyên bố từ các lực lượng thân Iran trong khu vực. Nhưng việc các lực lượng này sẵn sàng hành động để đáp trả cùng Iran không phải là điều khó hình dung. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước