Boston Celtics sẽ thiếu vắng trụ cột ở phần đầu mùa 202/21

Đình CườngCập nhật 06:46 ngày 02/12/2020

VTV.vn - Đội bóng bang Massachusetts sẽ không thể có được sự phục vụ của cầu thủ điều phối bóng chính trong ít nhất 1 tháng.

Kemba Walker đã được tiêm tế bào gốc vào đầu gối trái để chữa trị dứt điểm chấn thương khu vực này. Theo các bác sĩ, cầu thủ của Boston Celtics sẽ phải nghỉ thi đấu tới ít nhất là đến tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2021. Hậu vệ 30 tuổi đã tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ chuyên khoa và việc tiêm tế bào gốc được coi là giải pháp hiện đại, nhằm giúp cầu thủ này sớm trở lại với sân đấu mà không mất quá nhiều thời gian phục hồi.

Kemba Walker gia nhập Boston Celtics hè năm ngoái và nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp với 20,4 điểm, 4,8 kiến tạo/trận. 1 trường hợp khác của Boston Celtics cũng chưa thể sớm ra sân đó là tân binh Tristan Thompson. Cựu cầu thủ của Cleveland Cavaliers gặp chấn thương gân khoeo nhẹ trong 1 buổi tập.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1