Everton - Chelsea: Hiểm địa Goodison Park (TRỰC TIẾP, 23h30, Bóng đá TV)

H.M /VTVNewsCập nhật 00:00 ngày 30/08/2014

Những kẻ bị ruồng bỏ tại Chelsea như Lukaku hay Eto’o, đang rất khao khát có dịp được ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Và trận đại chiến tại Goodison Park đêm nay là một cơ hội như thế…

Everton đang thể hiện một phong độ không đến nỗi tồi tại Premier League 2014/15. Đội bóng vùng Merseyside dù chỉ có 2 điểm sau 2 trận tuy nhiên hàng công đội bóng đang hoạt động khá hiệu quả khi được tới 4 bàn thắng. Đáng chú ý, ở cuộc đọ sức gần nhất với Arsenal, Everton thậm chí còn lấn lướt được đối thủ và vươn lên dẫn trước tới 2-0 trong phần lớn thời gian thi đấu. Điều đó ít nhiều cho thấy sự hiệu quả trong những phương án tấn công của Everton.

Và khi đọ sức với Chelsea, sức mạnh tấn công của The Toffees càng được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn. Bởi lẽ, trên hàng công của Everton đang có sự hiện diện của “báo già” Samuel Eto’o lẫn Romelu Lukaku – những kẻ thất bại trong việc tìm kiếm chỗ đứng tại Stamford Bridge. Và một khi lòng tự trọng bị tổn thương, hiển nhiên, Lukaku cũng như Eto’o đều đặc biệt khao khát được ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, để chỉ ra sai lầm của Người Đặc biệt.

Điều đó khiến không ít người đang chờ đội một kịch bản tấn công hấp dẫn tại Goodison Park – trong bối cảnh, HLV Jose Mourinho cũng đang ra sức định hướng cho Chelsea một lối chơi mềm mại và quyến rũ hơn trong mùa giải này.

Tin vui vừa đến với Chelsea khi Diego Costa nhiều khả năng sẽ kịp ra sân dù cho trước đó có thông tin cho rằng chân sút người TBN sẽ phải nghỉ 6 tuần vì chấn thương. Cựu ngôi sao Atletico Madrid đang hòa nhập rất nhanh chóng vào lối chơi của đội bóng mới.

Trong 2 trận đấu đã qua của Premier League, Diego Costa đều nổ súng. Còn trước đó, trong tour du đấu mùa hè, chân sút gốc Brazil cũng đóng góp 3 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Và sự xuất hiện của anh trên sân Goodison Park tối nay, chắc chắn sẽ giúp hàng công The Blues trở nên mạnh mẽ nhất có thể - dù cho về mặt lý thuyết, Chelsea vẫn còn 2 tiền đạo khác là Drogba và Torres.

Bên cạnh sự bổ sung vô cùng chất lượng trên hàng công, The Blues cũng đang thể hiện một khả năng phòng ngự vô cùng đáng nể. Việc bán đi David Luiz không ảnh hưởng nhiều đến Chelsea khi Terry và Cahill vẫn tỏ ra rất ăn ý. Trong khi đó, 2 cánh của Chelsea cũng đang được bảo đảm bởi sự hiện diện của Ivanovic và Azpilicueta. Từ đầu mùa giải đến nay, The Blues mới chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn. Bao quát hơn, đội bóng của HLV Jose Mourinho mới chỉ phải vào lưới nhặt bóng có 9 lần tại Premier League từ đầu năm 2014 đến nay – ít hơn bất cứ đội bóng nào đang tham dự giải đấu cao cấp nhất xứ sương mù.

Hàng công ấn tượng, hàng thủ chắc chắn, dẫu vậy, The Blues vẫn có lý do để thực sự thận trọng trong chuyến làm khách tới sân Goodison Park của Everton. Lịch sử đã chỉ ra rằng, tại Goodison Park, Everton đã có 4 chiến thắng trước Chelsea chỉ trong 5 cuộc đối đầu gần nhất tại Premier League.

Về mặt phong độ cũng như con người, Chelsea đang nhỉnh hơn đối phương. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu tương đối ấn tượng cùng việc sở hữu trong đội hình những cái tên luôn sẵn sàng khiến The Blues ôm hận, Everton tại Goodison Park vẫn sẽ là bài toán khó với thầy trò Jose Mourinho.

Đội hình dự kiến

Everton (4-2-3-1): Howard; Coleman, Jagielka, Distin, Baines; Barry, McCarthy; Mirallas, Naismith, Osman; Lukaku.

Chelsea (4-2-3-1): Courtois; Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Hazard, Oscar, Schurrle; Diego Costa.

Cuộc đối đầu nảy lửa tại vòng 3 Premier League sẽ được Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Bóng đá TV vào lúc 23h30' tối nay (30/8). Thông tin chi tiết về lịch phát sóng các trận đấu cuối Premier League tuần này, mời độc giả theo dõi tại đây.

 

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1